Có 98 kết quả :

Trung Quốc lần đầu 'trình làng' máy bay chở khách

Trung Quốc lần đầu 'trình làng' máy bay chở khách

TPO - Nhà sản xuất máy bay COMAC của Trung Quốc hết sức tự tin giới thiệu phương tiện C919 do quốc gia này sản xuất tại triển lãm hàng không lớn nhất châu Á ở Singapore. Năm nay, Boeing với nhiều khủng hoảng không có mặt trong sự kiện nổi bật này. 
Boeing 'thắng lớn' vẫn thua Airbus

Boeing 'thắng lớn' vẫn thua Airbus

TPO - Dù lượng đơn đặt hàng năm 2023 của Boeing có mức tăng đột phá, nhà sản xuất máy bay của Mỹ vẫn chưa thể bắt kịp đối thủ đến từ châu Âu khi Airbus tiếp tục trở thành hãng chế tạo máy bay lớn nhất thế giới trong 5 năm qua. 
Hiện B737 Max vẫn bị cấm bay trên toàn cầu.

Khắc phục xong lỗi phần mềm, Boeing 737 Max sắp trở lại

TPO - Lãnh đạo nhà sản xuất tàu bay Boeing cho biết, sau khi bị cấm bay, hãng đã thực hiện hơn 800 lượt bay thử để kiểm định lại phần mềm của tàu bay B737 Max. Dự kiến 737 Max sẽ được Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cấp chứng nhận trong vài tuần tới, và có thể bay trở lại vào cuối năm nay.
Tàu bay B787-10 được trang bị 367 ghế ngồi, là tàu bay lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Máy bay lớn nhất Việt Nam cất cánh về nước

TPO - Chiếc B787-10 Dreamliner đang trên đường về Việt Nam là 1 trong 10 chiếc loại này đã được Vietnam Airlines ký hợp đồng. Đây được đánh giá là loại máy bay chở khách lớn nhất hiện nay trên thế giới, và cũng là tàu bay lớn nhất Việt Nam tiếp nhận khai thác.
Vietnam Airlines nhận thêm máy bay thân rộng Airbus A350

Vietnam Airlines nhận thêm máy bay thân rộng Airbus A350

Hôm nay (3/4), tại Trung tâm bàn giao máy bay của Airbus ở thành phố Toulouse (Pháp), Airbus chính thức ra mắt chiếc máy bay A350-900 thứ 14 – chiếc cuối cùng trong hợp đồng thuê, mua máy bay A350 của Vietnam Airlines. Sự kiện diễn ra dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Ảnh minh họa

Máy bay Vietjet hạ cánh khẩn cấp vì cảnh báo nhầm

TPO - Ngày 24/12/2018, Chuyến bay VJ861 hành trình dự kiến từ sân bay Incheon (Hàn Quốc) đi sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM), sau khi tàu bay cất cánh khoảng 2 tiếng, cơ trưởng quyết định hạ cánh xuống Đài Bắc theo quy trình khai thác để kiểm tra kỹ thuật, do phát hiện cảnh báo kỹ thuật tại buồng hàng sau.