Á hậu Trịnh Kim Chi cùng con gái mặc áo dài đi lễ chùa đầu năm

TPO - Trong những ngày đầu năm mới, Á hậu Trịnh Kim Chi chọn cho mình hình ảnh nhẹ nhàng trong chiếc áo dài truyền thống lễ chùa cùng cô con gái út.
Á hậu Trịnh Kim Chi cùng con gái mặc áo dài đi lễ chùa đầu năm ảnh 1

Trong không khí yên lành của những buổi lễ chùa đầu năm, Trịnh Kim Chi duyên dáng chọn cho mình hình ảnh truyền thống cầu cho một năm mới bình yên cùng nhiều thắng lợi mới trên con đường nghệ thuật.

Á hậu Trịnh Kim Chi cùng con gái mặc áo dài đi lễ chùa đầu năm ảnh 2

Á hậu bế cô con gái theo cùng. Cô con gái của Trịnh Kim Chi diện áo dài đáng yêu theo mẹ đi lễ chùa.

Á hậu Trịnh Kim Chi cùng con gái mặc áo dài đi lễ chùa đầu năm ảnh 3

Á hậu Việt Nam chọn cho mình chiếc áo dài truyền thống trong những ngày đầu Xuân như một cách thể hiện sự trân trọng của mình với những giá trị tốt đẹp của cái Tết quê hương.

Á hậu Trịnh Kim Chi cùng con gái mặc áo dài đi lễ chùa đầu năm ảnh 4

Với chị, hình ảnh người phụ nữ duyên dáng nhất khi chọn cho mình những chiếc áo dài mang hồn dân tộc.

Á hậu Trịnh Kim Chi cùng con gái mặc áo dài đi lễ chùa đầu năm ảnh 5

Trịnh Kim Chi cũng muốn con gái mình làm quen sớm với tà áo dài truyền thống của dân tộc.

Á hậu Trịnh Kim Chi cùng con gái mặc áo dài đi lễ chùa đầu năm ảnh 6

Năm qua đánh dấu nhiều thành công của Trịnh Kim Chi, đặc biệt  là xây dựng sân khấu mang tên mình và sáng đèn với hàng loạt những vở diễn cuốn hút, để lại ấn tượng trong lòng công chúng. 

Á hậu Trịnh Kim Chi cùng con gái mặc áo dài đi lễ chùa đầu năm ảnh 7

Trong những ngày Tết, sân khấu Trịnh Kim Chi cũng phục vụ khán giả xuyên suốt những ngày Tết với những vở diễn hấp dẫn trong năm cùng vở diễn mới hoành tráng mang tên Lọ Lem Truyền kỳ.

Á hậu Trịnh Kim Chi cùng con gái mặc áo dài đi lễ chùa đầu năm ảnh 8

Đây sẽ là lựa chọn cho những ngày Xuân vui tươi dành cho khán giả người lớn lẫn trẻ em.

Photo: Thái Nhàn
Áo dài; Make-up: Nguyễn Trọng Nguyễn
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.