Chợ hoa Tết Hà Nội: Hoa nhiều, người mua vắng

Chợ hoa Tết Hà Nội: Hoa nhiều, người mua vắng
TPO - Các chợ hoa xuân Hà Nội đã khai mạc được 5 ngày. Bích đào, mai vàng, cúc báo xuân, hoa hồng, hoa ly... đã bắt đầu khoe sắc, nhưng người mua thì vẫn còn vắng lặng.

Theo anh Hoàn, chủ cửa hàng hoa tỉ muội trên chợ hoa bốt Hàng Đậu cho biết: “Tính đến 10h hôm nay mà chưa bán nổi chục gốc hoa. Chúng tôi nhập 300 gốc tỉ muội ở Gia Lộc- Hải Dương mà chưa bán nổi 100 gốc. Không biết từ giờ đến 30 tết có bán hết không”.

Anh Hoàn cũng cho biết, giá hoa năm nay cũng đắt hơn nhưng sức mua giảm. Mặt khác, anh cho rằng người mua có phần chờ đến gần tết vì đến thời điểm này, chưa mấy người được nghỉ tết.

Còn Anh Lương - chủ hàng hoa mai ở chợ Tết cho biết giá mai năm nay cao vì mất mùa: “Một chậu mai có giá từ 3-4 trăm nghìn đến hơn 2 triệu. Tôi nhập 400 chậu, và đến giờ vẫn chưa bán được nhiều. Hoa mai năm nay cũng không đẹp như mọi năm trong khi đào Quảng Bình ra gặp nắng Hà Nội nở tưng bừng, sáng rực cả góc phố".

Chợ hoa Tết Tây Hồ có lượng người bán nhiều nhưng lại rất ế ẩm. Theo bác Tuyên, đào năm nay cũng bị lụt làm mất mùa nên giá cũng đắt hơn. Giá một cây đào thế đẹp giao động từ 500 nghìn đến hơn 2 triệu nhưng đến thời điểm này cũng chưa có nhiều người mua. Trong khi đó, giá quất cảnh cũng đắt gấp 2 thậm chí gấp 3 lần so với năm ngoái. Muốn có một cây quất đẹp người mua phải bỏ ra từ 500 đến 3 triệu.

Anh Thanh, người có 30 gốc quất ở Tứ Liên cho biết, sở dĩ năm nay quất, đào hay những loại hoa khác đến giờ này vẫn bán chậm là do giá cả đắt lên trong khi xu thế chung là thắt chặt chi tiêu. Mặt khác, do hoa bị trận lụt đầu tháng 11 làm cho xấu, chợ hoa Tây Hồ thu gọn về chợ, chứ không họp tràn lên vệ đê như mọi năm nên cũng không thu hút khách hàng nhiều đến xem và mua.

Chị Thanh Xuân nhà ở Lý Nam Đế cho biết: Tưởng năm nay mất mùa có ít hoa nhưng thực sự đi chợ hoa tết mới thấy hoa rất phong phú dù giá cả hơi đắt. Mọi năm tôi hay chơi quất ở phòng khách nhưng năm nay chắc tôi mua thêm chậu hoa ly hoặc chậu đỗ quyên nữa cho đẹp nhà”.

Chùm ảnh chợ Hoa tết được phóng viên ghi lại sáng 19/1:

Chợ hoa Tết Hà Nội: Hoa nhiều, người mua vắng ảnh 1
Hoa rơn, ly, hồng, huệ cùng đua sắc với nắng Hà Nội
Chợ hoa Tết Hà Nội: Hoa nhiều, người mua vắng ảnh 2
Những người bán hoa "chuốt" lại hàng trước khi đem bán
Chợ hoa Tết Hà Nội: Hoa nhiều, người mua vắng ảnh 3
Hoa Đỗ quyên có giá dao động từ 80 - 100 nghìn/cây nhỏ, 200 - 250 nghìn/cây to
Chợ hoa Tết Hà Nội: Hoa nhiều, người mua vắng ảnh 4
Hoa ly đang là xu hướng chơi mới của người dân. Hoa bền, giá cả phải chăng, chỉ cần 50 - 70 nghìn là bạn có một gốc ly đẹp chơi Tết
Chợ hoa Tết Hà Nội: Hoa nhiều, người mua vắng ảnh 5
Hoa tuylip giống mới được lai tạo phù hợp với thời tiết miền Bắc
Chợ hoa Tết Hà Nội: Hoa nhiều, người mua vắng ảnh 6
Vườn lan Queen Orchird phong phú với đủ chủng loại hoa như Lan hồ điệp, địa lan, lan vàng...
Chợ hoa Tết Hà Nội: Hoa nhiều, người mua vắng ảnh 7
Hồng mai - loại hoa thu hút nhiều người xem, tuy nhiên giá của một cây hồng mai không mềm" chút nào: 600 - 700 đồng/cây nhỏ, 950 nghìn đến 1 triệu/cây to
Chợ hoa Tết Hà Nội: Hoa nhiều, người mua vắng ảnh 8
Từng gốc hồng được bó gọn được bày la liệt tại vườn hoa hàng Đậu
Chợ hoa Tết Hà Nội: Hoa nhiều, người mua vắng ảnh 9
Cây cam canh này có giá 1,5 triệu - đắt gấp 3 lần năm 2007
Chợ hoa Tết Hà Nội: Hoa nhiều, người mua vắng ảnh 10
Mai Sài Gòn ra gặp nắng những ngày cuối đông Hà Nội nở tưng bừng, sáng rực cả góc phố. Một chậu mai giá từ 3-4 trăm nghìn đến hơn 2 triệu.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.