8 tài năng chờ đợi thành bom tấn sau World Cup 2018

8 tài năng chờ đợi thành bom tấn sau World Cup 2018
Sân chơi World Cup luôn là cơ hội để các cầu thủ kiếm được những bản hợp đồng đổi đời.

Nabil Fekir (Đội tuyển: Pháp, Câu lạc bộ: Olympique Lyon)

Cầu thủ sinh năm 1993 trải qua mùa giải thăng hoa với 18 bàn và bảy pha kiến tạo ở Ligue I, giúp Lyon cán đích thứ ba và giành vé dự Champions League mùa sau. Thành tích nổi bật giúp Fekir đột phá vào đội tuyển Pháp và khiến HLV Didier Deschamp phải bỏ lại những cái tên như Anthony Martial và Alexander Lacazette.

Những tin đồn gần đây cho rằng Fekir đã đạt được thỏa thuận với Liverpool. Tuy nhiên, anh sẽ thu hút thêm nhiều ông lớn nếu như thể hiện xuất sắc trong kỳ World Cup 2018.

Điểm đến tiềm năng: Liverpool, Chelsea, Arsenal, Atletico Madrid.

Mức giá: 65-80 triệu đôla

8 tài năng chờ đợi thành bom tấn sau World Cup 2018 ảnh 1  

Sergej Milinkovic-Savic (Đội tuyển: Serbia, Câu lạc bộ: Lazio)

Tiền vệ 23 tuổi gây ấn tượng mạnh trong màu áo Lazio mùa giải vừa qua. Các đại gia châu Âu sẽ theo dõi Milinkovic-Savic thi đấu trong kỳ World Cup 2018 và cách anh có thể đối phó với áp lực. 

Milinkovic-Savic còn bốn năm trong hợp đồng với Lazio nên chắc chắn không ra đi với giá rẻ. Một kỳ World Cup thành công đồng nghĩa các đội bóng sẽ phải thọc sâu vào túi hơn để có tiền vệ sở hữu lối chơi máu lửa này.

Điểm đến tiềm năng: Man Utd, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Real Madrid, Juventus.

Mức giá: 55-80 triệu đôla

8 tài năng chờ đợi thành bom tấn sau World Cup 2018 ảnh 2  

Fred (Đội tuyển: Brazil, Câu lạc bộ: Shakhtar Donetsk)

Tiền vệ có lối chơi kỹ thuật và uyển chuyển này là đích nhắm của hai đội bóng thành Manchester trong nỗ lực gia cố tuyến giữa. Fred sẽ có nhiều cơ hội tỏa sáng ở World Cup 2018 bởi Brazil được đánh giá là ứng viên nặng ký và đủ tiềm lực để tiến sâu.

Điểm đến tiềm năng: Man Utd, Man City, Real Madrid.

Mức giá: 60 - 65 triệu đôla

8 tài năng chờ đợi thành bom tấn sau World Cup 2018 ảnh 3  

Timo Werner (Đội tuyển: Đức, Câu lạc bộ: RB Leipzig)

Tiền đạo 22 tuổi là gương mặt sáng giá trong thế hệ tài năng mới của bóng đá Đức. World Cup 2018 là cơ hội để Werner đưa phong độ ấn tượng ở Bundesliga ra sân chơi thế giới. Điểm mạnh của Werner là khả năng dứt điểm sắc sảo khi thuần thục cả hai chân lẫn đánh đầu.

Đức không thiếu những ngôi sao tấn công lúc này và điều đó khiến Werner phải nỗ lực hết mình để chiếm vị trí thi đấu. Nếu như Werner làm được, những lời đề nghị bom tấn sẽ kéo tới.

Điểm đến tiềm năng: Liverpool, Man Utd, Bayern Munich, Juventus.

Mức giá: 50-65 triệu đôla

8 tài năng chờ đợi thành bom tấn sau World Cup 2018 ảnh 4  

Emil Forsberg (Đội tuyển: Thụy Điển, Câu lạc bộ: RB Leipzig)

Hè năm nay có thể giúp Leipzig đút túi những khoản tiền lớn nếu các ngôi sao của họ tỏa sáng trên đất Nga. Giống như Werner, Forsberg đã có màn trình diễn chói sáng trong màu áo CLB ở Bundesliga và sẵn sàng tìm những thử thách mới ở tuổi 26. Tại World Cup 2018, tiền vệ này đóng vai nhạc trưởng và gánh trọng trách lớn giúp Thụy Điển vượt qua bảng F.

Điểm đến tiềm năng: Arsenal, Tottenham, Everton, AC Milan.

Mức giá: 40 -50 triệu đôla

8 tài năng chờ đợi thành bom tấn sau World Cup 2018 ảnh 5  

Goncalo Guedes (Đội tuyển: Bồ Đào Nha, Câu lạc bộ: Paris Saint Germain)

Mùa giải vừa qua, Guedes tỏa sáng khi được PSG cho mượn tại Valencia. Tiền vệ tấn công có lối chơi cơ động gây ấn tượng ở các trận giao hữu giúp anh giành một suất trong đội hình nhà đương kim vô địch châu Âu tới Nga. Đây là một viên ngọc thô mà Bồ Đào Nha chờ đợi để tỏa sáng nếu được sử dụng đúng cách. 

PSG muốn giữ chân Guedes, tuy nhiên, hàng công đội bóng Pháp tỏ ra chật chội vào lúc này. 

Điểm đến tiềm năng: Valencia, Borussia Dortmund, Arsenal, Napoli

Mức giá: 40 triệu đôla

8 tài năng chờ đợi thành bom tấn sau World Cup 2018 ảnh 6  

Kasper Dolberg (Đội tuyển: Đan Mạch, Câu lạc bộ: Ajax Amsterdam)

Ngôi sao 20 tuổi nhận được sự quan tâm sát sao của HLV Jurgen Klopp. Nhà cầm quân người Đức ca ngợi Dolberg là cầu thủ tuyệt vời và có tương lai tươi sáng. Tham dự World Cup 2018 cùng tuyển Đan Mạch, Dolberg gánh trọng trách lớn thay vì chỉ tích lũy kinh nghiệm như một cầu thủ trẻ. Ngay từ thời điểm này, người đại diện của Dolberg và Ajax đã phải nhận những cuộc điện thoại một cách thường xuyên.

Điểm đến tiềm năng: Borussia Dortmund, AC Milan, Liverpool, Manchester United.

Mức giá: 40-55 triệu đôla.

8 tài năng chờ đợi thành bom tấn sau World Cup 2018 ảnh 7  

Ismaila Sarr (Đội tuyển: Senegal, Câu lạc bộ: Rennes)

Khi ký hợp đồng với Rennes vào mùa hè năm ngoái, Sarr đã tiết lộ từ chối Barca để được chơi bóng nhiều hơn, cũng như phát triển trong môi trường bóng đá Pháp. Ở tuổi 20, cầu thủ chạy cánh đã thể hiện sự già dặn trước tuổi và kỹ năng chơi bóng thuần thục cả hai chân. Một kỳ World Cup thành công và bản hợp đồng còn bốn năm sẽ đẩy mức giá của Sarr lên vọt trần.

Điểm đến tiềm năng: Barcelona, Real Madrid, PSG, Manchester City.

Mức giá: 80-90 triệu đôla

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG