8.000 dân Munich sơ tán vì bom Thế chiến II

Một quả bom từ thời Thế chiến II được phát hiện ở Munich năm 2012
Một quả bom từ thời Thế chiến II được phát hiện ở Munich năm 2012
TPO - Theo Global Times, khoảng 8.000 dân ở Munich, Đức đã phải sơ tán hôm 23/3 vì một quả bom nặng 250kg từ Thế chiến II.

Quả bom trên được phát hiện hôm 22/3 tại một công trường xây dựng ở quận Schwabing ở Munich. Chính quyền địa phương quyết định gỡ quả bom vào ngày 23/3.

Do đó, khoảng 8.000 dân trong vòng bán kính 500 mét đã phải sơ tán. Đến chiều ngày 23/3, quả bom đã được vô hiệu hóa thành công, theo cảnh sát và cứu hỏa Munich.

Vì di chuyển số lượng dân khá lớn trong thời gian ngắn nên các phương tiện giao thông công cộng như xe bus và tàu điện ngầm cũng bị ảnh hưởng.

Munich là thủ phủ của tiểu bang Bavaria, Đức, từng bị tàn phá nặng nề trong Thế chiến II.

Theo Theo Global Times
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.