TPO - Liên quan đến vụ việc hàng trăm giáo viên có nguy cơ mất việc, ngày 30/3 một nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) đã trực tiếp làm việc với Phòng GD&ĐT huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) để khảo sát tinh hình.
TP - Ngày 29/3/2018, thầy giáo thất nghiệp Nguyễn Ánh Dương đại diện nhóm 5 giáo viên đồng cảnh ngộ đến báo Tiền Phong gửi đơn kêu cứu, cung cấp hồ sơ vụ kiện vừa được Tòa án nhân dân huyện Krông Pắk thụ lý về tranh chấp hợp đồng lao động.
TP - Chiều 28/3, bà Huỳnh Thị Chiến Hoà - Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk, cho biết: Đơn vị này vừa có công văn gửi Ban tuyên giáo Trung ương về việc “đề nghị định hướng thông tin báo chí liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng giáo viên không được phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng”. Công văn do bà Hòa ký gửi ngày 22/3/2018 và đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk ngày 27/3/2018.
TP - Ông Huỳnh Bê (SN 1958, Hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) đã bị công an đọc lệnh bắt tại trụ sở xã vì liên quan việc nhận tiền “chạy việc”. Ban thường vụ Huyện ủy huyện Krông Pắk cũng vừa đề nghị Tỉnh ủy Đắk Lắk kỷ luật khiển trách ông Y Suôn Byă - Chủ tịch UBND huyện.
TP - “Với tư cách là một nhà giáo từng giảng dạy nhiều năm, tôi thấy đây là một sự tổn thương rất lớn cho cả nền giáo dục chứ không chỉ đối với 500 giáo viên sắp mất việc”, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội chia sẻ với PV Tiền Phong.
TP - Dư luận cho rằng, chuyện hàng trăm giáo viên huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) sắp mất việc có nguồn cơn từ việc 3 đời lãnh đạo huyện này đã “ký bừa” hợp đồng với hơn 600 giáo viên, nhân viên giáo dục.