48 dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn tranh tài tại Bán kết (phía Nam)

SVVN - Trong 3 ngày 2 – 4/10, tại TP. HCM đã diễn ra Vòng Bán kết cuộc thi “Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2020”, khu vực phía Nam.

Cuộc thi do T.Ư Đoàn phối hợp Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức, nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Đề án Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, giai đoạn 2019 - 2022.

48 dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn tranh tài tại Bán kết (phía Nam) ảnh 1 48 dự án tranh tài tại Vòng Bán kết cuộc thi khu vực phía Nam.

Theo Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, sau hơn 2 tháng triển khai đã có 345 dự án đại diện cho 56 Tỉnh thành gửi các Ý tưởng, Dự án về tham gia. Sau vòng chấm sơ khảo, Ban Giám khảo đã chọn ra được 108 dự án đại diện cho 48 Tỉnh thành vào tham gia Vòng Bán kết.

48 dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn tranh tài tại Bán kết (phía Nam) ảnh 2 Chị Nguyễn Thị Thu Vân phát biểu khai mạc Vòng Bán kết cuộc thi.

Chị Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn T.Ư Đoàn cho biết: Đây là năm thứ 3 Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2020” được diễn ra. Ban Tổ chức mong muốn đây là chương trình quen thuộc, là sân chơi được thanh niên nông thôn đang sản xuất kinh doanh tại các vùng nông thôn. “Năm 2020 không chỉ tăng về số lượng mà chất lượng các dự án cũng tăng, các thí sinh đã nêu cụ thể dự án và đưa ra phương án kinh doanh cụ thể” chị Nguyễn Thị Thu Vân cho biết.

48 dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn tranh tài tại Bán kết (phía Nam) ảnh 3 Ban Giám khảo Vòng Bán kết cuộc thi khu vực phía Nam.

Chị Nguyễn Thị Thu Vân khẳng định: Cuộc thi là môi trường để thanh niên nhìn nhận đánh giá bước đi của mình, đồng thời là cơ hội để giao lưu, chia sẻ học hỏi kinh nghiệm trao đổi liên kết với nhau tạo thành những chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất. Mong muốn tại vòng bán kết khu vực phía Nam sẽ phát huy trí tuệ, bình tĩnh để tận dụng tối đa thời gian cung cấp thông tin thuyết phục BGK.

48 dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn tranh tài tại Bán kết (phía Nam) ảnh 4 Dự án trồng, khai thác và chế biến dược liệu măng đen.

Trong khuôn khổ Vòng Bán kết cuộc thi khu vực phía Nam, đã diễn ra hoạt động triển lãm, trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu; hoạt động kết nối giao thương giữa thanh niên khởi nghiệp với các doanh nhân; xúc tiến thị trường, kết nối cung cầu.

48 dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn tranh tài tại Bán kết (phía Nam) ảnh 5 Dự án "Tranh lá sen" nhận được nhiều sự quan tâm tại gian hàng giới thiệu sản phẩm.

Tại Vòng Bán kết khu vực phía Nam có 48 dự án tham gia, trước đó 60 dự án đã tham gia Vòng Bán kết được tổ chức tại miền Bắc, miền Trung. Ban Giám khảo đã lựa chọn ra được 18 dự án vào tham dự Vòng Chung kết toàn quốc cuộc thi.

48 dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn tranh tài tại Bán kết (phía Nam) ảnh 6 Các đại biểu tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm trong cuộc thi.

Kết thúc Vòng Bán kết tại 3 miền, ban tổ chức sẽ công bố 30 dự án xuất sắc nhất để tham gia thi vòng 3 (Dự kiến Vòng Chung kết toàn quốc sẽ diễn ra tại TP. Đà Lạt – Lâm Đồng).

48 dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn tranh tài tại Bán kết (phía Nam) ảnh 7 Các dự án trình bày tại cuộc thi.

Dự án đoạt giải Nhất cuộc thi sẽ nhận bằng khen T.Ư Đoàn, 50 triệu đồng tiền mặt, học bổng "Tăng tốc khởi nghiệp, đạt chuẩn quỹ đầu tư" và nguồn vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm với mức hỗ trợ tối đa 1 tỉ đồng.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ nhắn gửi thông điệp '5 xung kích' và '6 khát vọng' tới thanh niên

Thủ tướng Chính phủ nhắn gửi thông điệp '5 xung kích' và '6 khát vọng' tới thanh niên

SVVN - Chia sẻ với thanh niên cả nước trong buổi đối thoại sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, hy vọng và mong muốn Đoàn và thanh niên khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử trong mọi hoạt động và nhắn gửi thanh niên Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần '5 xung kích' và '6 khát vọng'.