40 trường hợp nghi nhiễm mới liên quan đến Hội thánh, TPHCM đề xuất giãn cách 7 phường

0:00 / 0:00
0:00
Ngành y tế chạy đua lấy mẫu xét nghiệm COVID-19
Ngành y tế chạy đua lấy mẫu xét nghiệm COVID-19
TPO - Ngày 30/5 Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) thông báo phát hiện thêm 40 trường hợp nghi nhiễm mới, tất cả đều liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Đại diện Sở Y tế TPHCM đề xuất giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 ở nhiều phường.

Ngày 30/5, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã họp khẩn với TPHCM về COVID-19. Tham dự cuộc họp có Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND TP và các sở, ngành, quận huyện.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, qua xét nghiệm tầm soát diện rộng, Thành phố liên tục phát hiện nhiều ca nhiễm mới. Công suất xét nghiệm của thành phố hôm nay đã trên 100.000 mẫu/ngày.

40 trường hợp nghi nhiễm mới liên quan đến Hội thánh, TPHCM đề xuất giãn cách 7 phường ảnh 1

Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại P.15, Q.Gò Vấp

“Hiện nay Thành phố đã có 13 ca/1 triệu dân. Đây là tình trạng đáng báo động. Do vậy, Sở Y tế đề xuất áp dụng cách ly xã hội theo chỉ thị 16 tại các phường 3, 14, 15, 9,11, 15 quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12” – ông Bỉnh nói.

Đối với các phường có ca nghi nhiễm nhưng còn ít, lãnh đạo Sở Y tế đề xuất cách ly, phong tỏa theo khu phố. Ông Bỉnh lấy ví dụ, nếu phát hiện một ca nghi nhiễm ở một chung cư trong khu vực này thì phong tỏa, cách ly luôn cả khu phố. Còn với những vùng còn lại, Sở Y tế TPHCM đề xuất áp dụng chỉ thị 15 của Thủ tướng.

Về số ca nhiễm, ông Bỉnh thông tin có 379 ca COVID-19, trong đó có 177 ca lây trong cộng đồng. Có 142 bệnh nhân đang được điều trị có sức khỏe ổn định, trừ 1 trường hợp từ An Giang chuyển về còn thở máy.

Đại diện quận Gò Vấp cho biết, hôm qua (29/5) đã lấy mẫu xét nghiệm toàn phường 15 và phường 9; trong sáng 30/5 lấy mẫu xét nghiệm toàn phường 3 và chiều nay lấy xét nghiệm toàn phường 5. Quận Gò Vấp chấp thuận việc phong tỏa, thực hiện chỉ thị 16 tại phường 9, 3, 15. Bên cạnh đó, nếu dịch bệnh tiếp tục phức tạp cần có chỉ đạo hạn chế phương tiện lưu thông qua quận, dừng tất cả các dịch vụ không thiết yếu.

Theo Sở Y tế TPHCM, Thành phố có hai ổ dịch là nhóm tôn giáo tại quận Gò Vấp và tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. Cả hai chuỗi lây nhiễm này đều mang chủng Ấn Độ. Hiện, thành phố đã ghi nhận 136 ca nhiễm.

Riêng Thành phố có 133 trường hợp, 3 người là F1 của Long An, Bạc Liêu và Tây Ninh. Đặc biệt, từ 23h ngày 29/5 đến 6h ngày 30/5, sau khi thành phố xét nghiệm diện rộng thì phát hiện 36 ca nhiễm.

Sau khi phát hiện 3 trường hợp dương tính ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã phát hiện ra “ổ dịch” này. Qua điều tra, thành phố phát hiện người vợ của mục sư đứng đầu Hội thánh đi Hà Nội 7 ngày. Chuỗi lây nhiễm tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cũng đã phát hiện 5 trường hợp dương tính.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.