4 phụ nữ tay không mưu trí bắt kẻ trộm xe máy SH

Thượng tá Đoàn Văn Thanh, Trưởng Công an thành phố Mỹ Tho trao tặng bằng khen của Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho bà Trần Kim Liên (người đứng thứ 2 từ phải sang).
Thượng tá Đoàn Văn Thanh, Trưởng Công an thành phố Mỹ Tho trao tặng bằng khen của Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho bà Trần Kim Liên (người đứng thứ 2 từ phải sang).
TPO - Bà Liên lao vào tóm cổ áo khống chế Nhuận, đồng thời truy hô để mọi người xung quanh đến trợ giúp. Lúc giằng co để tẩu thoát, đối tượng Nhuận đã cắn vào bàn tay của bà Liên nhưng bà Liên vẫn ôm chặt lấy đối tượng và tiếp tục truy hô.

Tối 19/6 tại Phường 8, thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang, Ban Giám Đốc Công an tỉnh Tiền Giang, UBND TP.Mỹ Tho, Công an TP. Mỹ Tho đã khen thưởng quần chúng dũng cảm truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản của một hộ.

Đại diện UBND tỉnh Tiền Giang trao tặng Bằng khen và kèm theo số tiền thưởng hơn 1 triệu đồng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang trao tặng giấy khen kèm theo số tiền thưởng là 350.000 đồng cho bà Trần Kim Liên (SN 1962, ngụ khu phố 8, phường 8, TP.Mỹ Tho) dũng cảm lao vào truy bắt đối tượng trộm cắp. 

Ngoài ra, 3 người gồm ông Trần Văn Gắn, Nguyễn Hữu Tài và chị Phan Thị Trúc Ly đã dũng cảm tham gia hỗ trợ cùng bà Liên bắt trộm cũng đã được Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang và UBND TP. Mỹ Tho cũng trao giấy khen cùng số tiền thưởng là 700 ngàn đồng/người.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 5/5, tại nhà số 8/14B Trần Nguyễn Hãn, Phường 8, TP.Mỹ Tho do chị Trần Kim Nhung làm chủ, 2 đối tượng Nguyễn Văn Nhuận (SN 1980, ngụ F1C/29, xã Lê Minh Xuân, Quận Bình Chánh, TPHCM) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1981, ngụ 11/3, đường Nguyễn Thái Học, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP.HCM sử dụng kìm cộng lực cắt khóa cửa đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản (xe gắn máy). 

Chị Phan Thị Trúc Ly (nhà gần bên) thấy kẻ lạ vào nhà chị Nhung thực hiện hành vi trộm tài sản nên báo cho bà Trần Kim Liên biết vụ việc. Lúc này chị Ly được bà Liên phân công điện thoại trình báo cơ quan Công an và gia đình chị Nhung còn bà Liên trực tiếp chạy đến hiện trường để ngăn chặn hành vi trộm cắp tài sản của các đối tượng.

Khi có mặt tại hiện trường, đối tượng Nguyễn Anh Tuấn đã lấy được chiếc máy hiệu SH của chị Nhung và đang tẩu thoát, còn đối tượng Nguyễn Văn Nhuận đang ngồi trên chiếc xe máy hiệu Dream đã nổ máy và đang định tẩu thoát cùng đồng bọn. 

Không để Nhuận bỏ chạy, bà Liên lao vào tóm cổ áo khống chế Nhuận, đồng thời truy hô để mọi người xung quanh đến trợ giúp. Lúc giằng co để tẩu thoát, đối tượng Nhuận đã cắn vào bàn tay của bà Liên nhưng bà Liên vẫn ôm chặt lấy đối tượng và tiếp tục truy hô. 

Ông Trần Văn Gắn là chồng bà Liên và anh Nguyễn Hữu Tài (nhà gần bên) nghe tiếng truy hô đã nhanh chóng chạy ra hỗ trợ bắt giữ được đối tượng Nhuận cùng tang vật là chiếc xe máy hiệu Dream BKS 63F2-2799.

Ngay sau đó, Ban Chỉ huy Công an TP.Mỹ Tho chỉ đạo các đội nghiệp vụ tiến hành điều tra truy bắt được 2 đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1981, ngụ 11/3, đường Nguyễn Thái Học, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP.HCM (thợ mở khóa chuyên nghiệp) và Nguyễn Ngọc Nam (SN 1982, ngụ xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang (người chỉ điểm) cùng chiếc xe máy hiệu SH là tang vật vụ trộm.

Các đối tượng này còn khai nhận đã thực hiện thêm một vụ trộm xe SH trước đây trên địa bàn Phường 10 TP.Mỹ Tho.

MỚI - NÓNG