36 bị cáo hầu toà vụ cao tốc nghìn tỷ vừa đi đã hỏng

0:00 / 0:00
0:00
Bị cáo được dẫn giải đến toà. Ảnh: N.C
Bị cáo được dẫn giải đến toà. Ảnh: N.C
TPO - Sáng 23/11, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 36 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

TAND TP Hà Nội đã tổ chức test nhanh COVID-19 cho các luật sư và những người liên quan để vào tham dự phiên xử vụ cao tốc ngàn tỷ Quảng Ngãi – Đà Nẵng vừa đi đã hỏng.

Phiên tòa do thẩm phám Vũ Quang Huy làm Chủ tọa, dự kiến diễn ra trong 1 tháng, cả ngày cuối tuần. Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, đôn đốc.

36 bị cáo hầu toà vụ cao tốc nghìn tỷ vừa đi đã hỏng ảnh 1

Toà án yêu cầu những người tham gia test COVID-19. Ảnh: N.C

36 bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Quang Hào, đều là cựu Phó tổng giám đốc Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Hoàng Việt Hưng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, và 33 bị cáo khác nguyên là cán bộ, kỹ sư đơn vị tư vấn, giám sát, cùng bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

36 bị cáo hầu toà vụ cao tốc nghìn tỷ vừa đi đã hỏng ảnh 2

Thủ tục test COVID được triển khai nhanh, gọn. Ảnh: N.C

36 bị cáo hầu toà vụ cao tốc nghìn tỷ vừa đi đã hỏng ảnh 3

Lực lượng chức năng dẫn giải các bị cáo tới toà. Ảnh: N.C

36 bị cáo hầu toà vụ cao tốc nghìn tỷ vừa đi đã hỏng ảnh 4

Các bị cáo được dẫn giải tại khu vực cửa toà. Ảnh: N.C

36 bị cáo hầu toà vụ cao tốc nghìn tỷ vừa đi đã hỏng ảnh 5
36 bị cáo hầu toà vụ cao tốc nghìn tỷ vừa đi đã hỏng ảnh 6

Các bị cáo đến toà. Ảnh: N.C

Trong vụ án này, VEC được triệu tập tới tòa với tư cách là nguyên đơn dân sự. Ngoài ra, tòa cũng triệu tập gần 50 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Có 61 luật sư đăng ký bào chữa cho 36 bị cáo.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.