30 ngày vật lộn cứu bệnh nhi đặc biệt bị viêm não do sởi

Bé Nguyễn Trường Nam đã bình phục
Bé Nguyễn Trường Nam đã bình phục
TP - Ngày 20/5, các bác sĩ Khoa Nhi (BV Bạch Mai) đã cho bé Nguyễn Trường Nam (9 tháng tuổi ở Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh) bị biến chứng viêm não do sởi, nguy kịch tính mạng được xuất viện sau 1 tháng điều trị.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Khoa Nhi cho biết, một tháng trước, bệnh nhân Nam nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, hôn mê, phải thở oxy. Kết quả chọc dịch não tủy cho thấy trẻ bị biến chứng sởi viêm phổi, viêm não, tiên lượng xấu. Các bác sĩ phải chia ca, túc trực bên bệnh nhi 24/24 giờ với hy vọng cứu sống cháu bé mà không để lại di chứng gì.


PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng cho biết, đây là ca bệnh nặng, rất đặc biệt mà ông gặp lần đầu tiên trong 40 năm làm nghề y. Bệnh nhân phải thở máy liên tục 8 ngày đêm, hôn mê, co giật, người tím đen. Sau khi cai thở máy, bệnh nhi xuất hiện tình trạng bong lột toàn bộ da. Nhiều lần người nhà xin bác sĩ cho đưa bệnh nhi về chờ chết vì bệnh quá nặng nhưng bác sĩ không đồng ý và tận tình cứu chữa.

* Ngày 20/5, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, đến nay có 20 quận, huyện đã qua 21 ngày không có bệnh nhân mới mắc bệnh sởi. Tuy nhiên, theo ông Hạnh dù dịch sởi được khống chế nhưng tại các bệnh viện vẫn còn bệnh nhân nặng có nguy cơ tử vong cao, trong đó Bệnh viện Nhi Trung ương có 10 ca.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.