20% gia đình Anh vay để ăn

20% gia đình Anh vay để ăn
TP - Ở Anh trong tháng 4, cứ năm gia đình thì có bốn hộ vay tiền hoặc dùng tiền tiết kiệm để mua lương thực, thực phẩm, theo kết quả khảo sát mà tổ chức người tiêu dùng Anh Which? công bố ngày 5/5.

Cụ thể, có khoảng 5 triệu gia đình sử dụng thẻ tín dụng, khả năng thấu chi hoặc tiền tiết kiệm để mua đồ ăn. Trong số gia đình tham gia khảo sát, 43% có chủ nhà trong độ tuổi 30-50 và chưa đầy một nửa có thu nhập dưới 21.000 bảng Anh (khoảng 672 triệu đồng).

Có tới 55% số người dùng tiền vay để mua đồ ăn hằng tuần có kế hoạch giảm chi tiêu cho lương thực, thực phẩm trong những tháng tới. Trong số này, xấp xỉ 1/3 nói rằng họ phải vay tiền của bạn bè hoặc người thân để nuôi sống gia đình.

Có 1/4 số người tham gia khảo sát cho rằng, họ sống thoải mái với thu nhập của mình, còn hơn 1/3 nói họ cảm thấy áp lực về tài chính. Tháng trước, gần 1/3 số người được hỏi, chủ yếu là phụ nữ trong độ tuổi 30-49, phải giảm chi tiêu cho những đồ thiết yếu.

Phương Anh
Theo BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.