Lạng Sơn:

18 tập thể, cá nhân được TƯ Đoàn khen thưởng

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng *ảnh: Nguyễn Kiên
Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng *ảnh: Nguyễn Kiên
TPO - Trong năm học vừa qua, Tỉnh đoàn- Hội Sinh viên Lạng Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp. Từ đó, xuất hiện nhiều gương điển hình, tiên tiến được Trung ương (TƯ) Đoàn khen thưởng.

Chiều qua (24/8), tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh, Tỉnh đoàn Lạng Sơn phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh tổ chức Tổng kết công tác Đoàn, Hội, Đội sinh viên trường học năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018. 

Trong năm học vừa qua, hoạt động đoàn, đội, hội sinh viên đã có nhiều chuyển biến tích cực thể hiện qua các chương trình hoạt động Đội, Đoàn trường học, Hội sinh viên trên địa bàn tỉnh. Các chương trình, cuộc vận động ngày càng được đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và sinh viên đồng tình hưởng ứng; được các cấp ủy Đảng, chính quyền và xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

Nhiều hoạt động được đổi mới với hình thức đa dạng như: “Học kỳ công an”; mô hình “Giảng đường văn hóa”, “Ký túc xá văn minh”, “Cổng trường an toàn giao thông”; phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”; “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; được sự hưởng ứng của đông đảo Đoàn viên, thanh niên.

Với những thành tích đã đạt được; TƯ đã khen thưởng 9 tập thể và 9 cá nhân tiêu biểu trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học. Tỉnh đoàn Lạng Sơn tuyên dương 36 tập thể, 50 cá nhân có thành tích tốt trong công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2016 – 2017.  

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.