16.000 quân Nga ở Crimea từ năm 1999

Một tàu Nga tại vịnh Sevastopol, Crimea, Ukraine
Một tàu Nga tại vịnh Sevastopol, Crimea, Ukraine
TPO - RT hôm nay, 5/3, đưa tin khẳng định rằng, 16.000 lính Nga đã đồn trú tại Crimea từ năm 1999 theo một thỏa thuận giữa Kiev - Moscow. 

Cáo buộc của đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc cho biết, Nga triển khai 16.000 quân tại Crimea đang gây nên một cơn sốt trong giới truyền thông phương Tây. Tuy nhiên, họ đã quên mất sự thật rằng, 16.000 binh sỹ này đã đồn trú tại Crimea từ năm 1999 theo một thỏa thuận giữa Kiev - Moscow, theo RT hôm 5/3. 

Ông Vitaly Churkin, đại diện Nga tại Liên Hợp Quốc, hôm 4/3, nhắc lại rằng, thỏa thuận liên quan Hạm đội Biển Đen cho phép Nga điều tới 25.000 quân tới Ukraine.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cũng nhấn mạnh, quân đội nước này “thực hiện nghiêm chỉnh các thỏa thuận, trong đó có quy định về sự hiện diện của hạm đội Nga ở Ukraine".

Nga tuân theo những tuyên bố của chính quyền Ukraine hợp pháp và trong trường hợp này, là chính quyền Cộng hòa tự trị Crimea hợp pháp.

Theo thỏa thuận ban đầu, Hạm đội Biển Đen của Nga được phép đóng quân ở Crimea cho tới năm 2017, nhưng thỏa thuận này sau đó đã được kéo dài thêm 25 năm.

Thỏa thuận năm 1997 giữa Nga và Ukraine cho phép hải quân Nga đưa 25.000 quân, 24 hệ thống pháo cỡ nòng nhỏ hơn 100mm, 132 xe bọc thép và 22 máy bay quân sự vào lãnh thổ Crimea.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.