14 người chết, 2 người mất tích do mưa lũ ở Nha Trang

Số người chết do mưa lũ tại TP Nha Trang đã lên con số 14 và một số người khác còn mất tích. Dự đoán số người chết do mưa lũ tại TP Nha Trang vẫn chưa dừng lại.

Sáng nay (19/11), ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, con số thống kê đến sáng sớm say trên địa bàn Nha Trang đã có 14 người chết và 2 người khác mất tích.

14 người chết, 2 người mất tích do mưa lũ ở Nha Trang ảnh 1

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích.

Theo ông Khánh, trong ngày hôm qua lực lượng chức năng đã nỗ lực hết mình tìm kiếm những người mắc kẹt để đưa đi cấp cứu. Những nạn nhân xấu số cũng đã tìm được thi thể để mai táng. “Sáng sớm nay lực lượng cứu hộ đã triển khai tìm kiếm những người mất tích còn lại với hy vọng họ còn sống sót đâu đó”, ông Khánh chia sẻ.

14 người chết, 2 người mất tích do mưa lũ ở Nha Trang ảnh 2

Mưa lớn khiến QL1A qua Khánh Hòa tê liệt.

Do từ chiều hôm qua đến sáng nay, trên địa bàn Khánh Hòa đã ngớt mưa nên nhiều tuyến đường bị ngập nay đã thông tuyến trở lại. Riêng đại lộ Nguyễn Tất Thành đi sân bay quốc tế Cam Ranh chưa thông tuyến nên phải đi đường vòng từ QL1A.

14 người chết, 2 người mất tích do mưa lũ ở Nha Trang ảnh 3

Sạt lở nghiêm trọng, nên đường ra sân bay quốc tế Cam Ranh vẫn chưa thông tuyến.

Riêng đối với tuyến đường sắt, ông Lê Hồng Sơn, Phó giám đốc phụ trách vận tải hành khách Chi nhánh Nha Trang cho biết, hiện các tàu mắc kẹt hôm qua đã lưu thông trở lại, tuy nhiên, do nhiều điểm phải tiến hành gia cố nên việc lưu thông còn chậm.

Theo Theo SGGP
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.