Hồ Gươm, phố cổ nhộn nhịp đón khách

Phố Hàng Mã đông nghẹt người. Ảnh: Nguyễn Tú
Phố Hàng Mã đông nghẹt người. Ảnh: Nguyễn Tú
TP - Mặc dù được nghỉ lễ 4 ngày nhưng không khí vui chơi, mua sắm của người dân Thủ đô tại các khu vui chơi, trung tâm thương mại có phần trầm lắng hơn mọi năm. 

Công viên thưa vắng 


Ghi nhận của phóng viên tại công viên Thống Nhất trong 2 ngày 31/8 và 1/9, lượng khách đến vui chơi, tham quan không quá đông. Các bãi giữ xe trong, ngoài công viên đều thưa vắng khách. Trao đổi với Tiền Phong, đại diện lãnh đạo Ban quản lý công viên Thống Nhất, ông Phạm Tân Thành cho biết: “Lượng khách năm nay ít hơn hẳn mọi năm, nguyên do có thể ngày nghỉ lễ dài nên mọi người về quê nhiều”. 

Công viên vườn thú Thủ Lệ là một trong những địa chỉ quen thuộc của người dân Hà Nội dịp cuối tuần hay những ngày nghỉ lễ. Trong 2 ngày đầu của dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng khách đến đây cũng khá vắng vẻ. “Có lẽ phần vì được nghỉ dài ngày nên nhiều gia đình đi chơi xa, phần vì thời tiết những ngày nghỉ lễ năm nay không thuận lợi, mưa nhiều nên khách ít. Hy vọng trong mấy ngày còn lại, lượng khách đến tham quan sẽ đông hơn và kế hoạch dự kiến hơn 10.000 người đến sẽ đạt được”, đại diện vườn thú Thủ Lệ cho biết. 

Tại công viên nước Hồ Tây, lượng khách có đông hơn nhưng vẫn không bằng mọi năm. Theo bà Nghiêm Thị Hồng Hạnh, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ giải trí Hà Nội, lượng khách đến công viên nước Hồ Tây trong 2 ngày qua là hơn 10.000 người. “Hiện công viên có thêm 2 trò chơi mới là CrazyWay và UFO. Bên cạnh đó, khu Sơn Ca dành cho trẻ em từ 2 đến 10 tuổi mới được đưa vào sử dụng nên hút khách hơn. Chúng tôi dự kiến, lượng khách đến đây sẽ tăng đột biến trong ngày mai, 2/9”, lãnh đạo đơn vị này cho biết.

Hồ Gươm, phố cổ tấp nập 

Các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn Hà Nội cũng tung ra nhiều chiêu khuyến mại nhân dịp nghỉ lễ 2/9 để hút khách. Tuy vậy, tại nhiều siêu thị, trung tâm thương mại, không khí mua sắm diễn ra cũng khá èo uột. Khách đến tập trung phần lớn tại khu vực vui chơi cho trẻ em và khu vực bán các loại đồ thực phẩm. Tình trạng chen lấn, xếp hàng dài chờ đợi ở quầy thanh toán tại các siêu thị, trung tâm thương mại cũng không xảy ra. 

Các trung tâm thương mại với quần thể khép kín mua sắm-vui chơi giải trí-ăn uống như trung tâm thương mại Times City; Royal City..., dịp này thu hút lượng khách khá đông. Theo ghi nhận, trong ngày 31/8 và 1/9 tại Royal City, các bãi xe dưới tầng hầm hầu như đều chật chỗ. 

Anh Nguyễn Anh Vũ ở quận Thanh Xuân chia sẻ: “Mấy ngày nghỉ lễ không đi chơi xa nên gia đình đến đây để vui chơi, nghỉ ngơi. Ở đây không gian khép kín, vừa vui chơi, ăn uống rất tiện lợi, đặc biệt có nhiều trò chơi mới lạ không nhàm chán như ở các công viên nên bọn trẻ rất thích”.

Điểm vui chơi hút du khách và nhiều người dân Thủ đô trong dịp này chính là khu vực phố cổ, khu vực xung quanh Hồ Gươm. Theo ghi nhận của phóng viên, dù trời mưa phùn nhưng sáng ngày 1/9, tại các điểm xung quanh Hồ Gươm như chùa Bút Tháp, cầu Thê Húc, lượng khách trong nước, du khách nước ngoài đến đây rất đông. Còn tại các tuyến phố như Hàng Mã, Hàng Lược, Chả Cá, Lương Văn Can, nơi được mệnh danh các phố trang trí với các mặt hàng phục vụ dịp Trung Thu cũng tấp nập khách, thậm chí tắc nghẽn vào các buổi chiều tối. 

Ông Vũ Vinh Phú - Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến cho các khu vui chơi, siêu thị, trung tâm thương mại trầm lắng trong những ngày nghỉ lễ là do tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, người dân phải thắt lưng buộc bụng trong chi tiêu. Bên cạnh đó, nhiều khu vui chơi, các khu công viên trên địa bàn Hà Nội quá nhàm chán, không đổi mới để phục vụ người dân. 

“Các công viên bao nhiêu năm vẫn vậy, không có gì đổi khác để hấp dẫn hơn đối với người dân. Trong khi các siêu thị, trung tâm thương mại ngày thường liên tục đưa ra các chương trình khuyến mại, giảm giá nên nhu cầu mua sắm của người dân cũng đã bão hòa”, ông Phú phân tích.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".