Bản tin 20H: Ukraine tố binh sĩ Nga có mặt khắp miền Đông

Quân ly khai đứng gác tại một trạm kiểm soát bên ngoài Luhansk
Quân ly khai đứng gác tại một trạm kiểm soát bên ngoài Luhansk
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Valery Geletey khẳng định, binh sĩ Nga không chỉ có mặt ở Donetsk, mà còn hiện diện trong khu vực của sân bay Lugansk và một số thành phố quan trọng khác thuộc miền Đông Ukraine.

Dưới cơn mưa tầm tã những ngày qua, hàng vạn người dân khắp mọi miền đất nước vẫn không quản thời tiết bất lợi đã về Vũng Chùa - Đảo Yến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Do số lượng khách dịp lễ (2/9) này tăng đột biến, nên các cơ quan chức năng đã tăng cường thêm lực lượng, nhiều chiến sỹ Bộ đội Biên phòng, Công an, CSGT huyện Quảng Trạch đã có mặt để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh và hướng dẫn cho khách đến viếng mộ được an toàn, trang nghiêm. (Xem chi tiết)


Sáng 1/9, kỷ niệm 45 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dâng hương, tưởng niệm Hồ Chủ tịch tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP HCM (Bến Nhà Rồng). (Xem chi tiết)


Chiều 31/8, những mét thảm bê tông nhựa cuối cùng trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã được nhà thầu hoàn thiện tại tỉnh Phú Thọ và Yên Bái, theo đúng cam kết với Bộ GTVT. Dự kiến trung tuần tháng 9, việc thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác toàn tuyến sẽ được thực hiện. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h ngày 1/9, tại khu vực ngã 3 Ea Kao, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã xảy ra một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vào thời điểm trên, hai thanh niên điều khiển chiếc xe máy từ đường Y Wang đến ngã 3 Ea Kao. Khi sang đường, chiếc xe máy bị xe tải nặng 25,5 tấn đâm phải. Sau cú đâm, chiếc xe máy lọt vào gầm xe tải và bị cán nát. Hai thanh niên điều khiển xe máy nhập viện trong tình trạng nguy kịch, còn tài xế xe tải bỏ trốn khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Valery Geletey khẳng định, binh sĩ Nga không chỉ có mặt ở Donetsk, mà còn hiện diện trong khu vực của sân bay Lugansk và một số thành phố quan trọng khác thuộc miền Đông Ukraine. Bộ trưởng Valery Geletey cũng cho biết, nhiều binh sĩ Nga đã bị bắt giữ trên lãnh thổ Ukraine trong những ngày qua, bao gồm cả thủy quân lục chiến. (Xem chi tiết)


Chính phủ Úc vừa công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga với cáo buộc Moscow can dự vào cuộc khủng hoảng Ukraine. Lệnh trừng phạt mới sẽ bao gồm việc cấm xuất khẩu vũ khí sang Nga, ngăn chặn các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước của Nga tham gia thị trường tài chính Úc và cấm xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/9 đã cáo buộc EU phớt lờ việc quân đội Ukraine tấn công trực tiếp các dân thường ở miền đông Ukraine. Ông Putin đã mô tả mục tiêu các chiến dịch của phe ly khai là bảo vệ dân thường. Trong những ngày gần đây, ông Putin đã nhiều lần kêu gọi các cuộc đàm phán thực sự giữa Kiev và các đại diện của đông Ukraine nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng. (Xem chi tiết)


Lại vừa xảy ra một vụ cuồng sát bằng dao gây chấn động tại Trung Quốc. Hãng thông tấn Tân Hoa xã ngày 1/9 cho biết một người đàn ông đã điên cuồng vác dao đâm chém tám học sinh và một giáo viên tại trường tiểu học ở Shiyan thuộc tỉnh Hồ Bắc, khiến ít nhất ba nạn nhân thiệt mạng. Tuy nhiên, truyền hình địa phương cho biết có tới 6 em nhỏ đã qua đời. Hung thủ sau đó cũng đã tự sát ngay tại hiện trường.


Các quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết sáng 1/9, Triều Tiên đã bắn một rocket tầm ngắn ra vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này (Biển Nhật Bản). Đây là động thái mới nhất trong một loạt vụ thử tên lửa và rocket của Bình Nhưỡng. Rocket này đã bay khoảng 220km nhưng hiện chưa có thông tin về loại rocket trên.


Giới chức Philippines ngày 1/9 cho biết bốn người đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát phát hiện một quả bom đặt trong chiếc xe van đậu ở sân bay quốc tế Manila. Thông báo của cơ quan điều tra quốc gia cho biết, chiếc xe có chứa "thiết bị nổ" được tìm thấy ở bãi đỗ xe thuộc nhà ga số ba vào lúc 1 giờ 45 sáng ngày 1/9 theo giờ địa phương. Bốn kẻ tình nghi đã bị bắt.

MỚI - NÓNG