Bản tin 20H: Bồi thường 1 tỷ đồng cho nạn nhân vụ tai nạn Lào Cai

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 12 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 12 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương (Ảnh: PV/Vietnam+)
TPO - Tập đoàn Bảo Việt ước tính sẽ bồi thường khoảng 1 tỷ đồng cho các nạn nhân trong vụ tai nạn ôtô ở Lào Cai đêm 1/9. Theo thông tin vừa được Tập đoàn Bảo Việt thông báo chiều ngày hôm nay (2/9), xe ôtô bị nạn đã mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho hành khách tại Công ty Bảo Việt Hà Nội với mức bồi thường tối đa là 70 triệu/người/vụ.

Theo thống kê của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, chỉ trong vòng 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ 30/8-2/9), trên địa bàn cả nước đã xảy ra 86 vụ tai nạn giao thông làm 114 người tử vong. Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ, các lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 28.791 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 109 xe ô tô, 4.080 xe mô tô, phạt tiền nộp kho bạc Nhà nước 14 tỷ 150 triệu đồng.


Tập đoàn Bảo Việt ước tính sẽ bồi thường khoảng 1 tỷ đồng cho các nạn nhân trong vụ tai nạn ôtô ở Lào Cai đêm 1/9. Theo thông tin vừa được Tập đoàn Bảo Việt thông báo chiều ngày hôm nay (2/9), xe ôtô bị nạn đã mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho hành khách tại Công ty Bảo Việt Hà Nội với mức bồi thường tối đa là 70 triệu/người/vụ. Đây cũng là số tiền đại diện của Bảo Việt cho biết sẽ chi trả cho những nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc trên.


Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra trên quốc lộ 5 sáng 2/9 là do xe khách chạy quá tốc độ, sau khi bị mất lái chiếc xe này đã đâm nát giải phân cách lao sang đường ngược chiều rồi đâm trực diện vào hông xe 7 chỗ đi hướng Hà Nội-Hải Phòng của Bộ Công an chở cán bộ đi làm nhiệm vụ. Vụ tai nạn khiến 3 người ngồi trên xe 7 chỗ tử nạn và 1 người bị thương.


Trưa 2/9, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã cắt băng khánh thành Bệnh viện Xuyên Á tại Củ Chi, TP HCM. Đây là bệnh viện tư đầu tiên áp dụng mức phí giá rẻ. Hiện, mức phí khám của bệnh viện này là 20.000 đồng, tương đương với phí khám tại các bệnh viện công lập. Giá phòng cũng được tính ở mức bình dân, thấp nhất là 50.000 đồng mỗi ngày. Ngoài ra, chi phí điều trị khác cũng được tính ở mức giá thấp. (Xem chi tiết)


Trung úy Nguyễn Hoàng Anh (SN 1981, quê ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), chiến sĩ vụ trực thăng rơi tại Hòa Lạc hôm 7/7, đã tử vong sáng 2/9, sau gần 2 tháng được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa tối đa. Tin từ Viện Bỏng quốc gia ngày 2/9 cho biết Trung úy Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1981, quê ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đã hy sinh lúc 8 giờ sáng cùng ngày do sốc bỏng, sốc chấn thương và tình trạng suy thận quá nặng. (Xem chi tiết)


Ngày 2/9, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho biết nước này sẽ nâng cấp quan hệ đối tác với NATO nhằm đóng vai trò lớn hơn trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng toàn cầu từ Iraq, Syria cho tới Ukraine. Mặc dù Australia không phải là thành viên của NATO, song quân đội nước này đã tham chiến cùng với quân đồng minh ở Iraq và Afghanistan, đây là nền tảng mở rộng quan hệ đối tác trong việc giải quyết các xung đột hiện tại và trong tương lai.


Một nguồn tin từ cảnh sát Iraq cho biết có ít nhất 13 người thiệt mạng và 45 người khác bị thương trong 2 vụ đánh bom bằng xe ô tô xảy ra ở thủ đô Baghdad của Iraq xảy ra vào ngày hôm qua (1/9). Cũng theo nguồn tin giấu tên trên, 2 chiếc xe gài bom đã phát nổ tại khu vực Bayaa ở phía Đông Nam thủ đô, đồng thời cho biết vụ nổ lớn cũng phá hủy một số tòa nhà và xe cộ quanh khu vực đó. (Xem chi tiết)


Iran đã thử nghiệm thành công tổ hợp tên lửa Bavar-373, được nước này phát triển như một sự thay thế cho hệ thống phòng không tối tân S-300 mà Iran dự kiến mua của Nga trước đó. Chi tiết về hệ thống không được tiết lộ, song nguồn tin cho biết, Bavar-373 có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên đến 300 km. (Xem chi tiết)


Sáng nay, tại một nhà tù ở đông bắc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, đã xảy ra một vụ vượt ngục đẫm máu. Ba tù nhân đã sát hại quản giáo, cướp súng trước khi đào thoát khỏi nơi giam giữ. Ba kẻ trên đã cướp súng và giết người bảo vệ ở tù để trốn thoát. Gao và Wang còn giả mặc đồng phục cảnh sát để tẩu thoát. (Xem chi tiết)


Rạng sáng qua (1/9), một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra trên đường Kumasi-Accara, gần thành phố Asankare, Ghana đã khiến 21 người thiệt mạng. Cụ thể, một chiếc xe buýt đi du lịch từ Accra đến Kumasi bất ngờ va chạm với một chiếc xe buýt khác đi chiều ngược lại. Vụ va chạm mạnh khiến 15 người thiệt mạng tại chỗ, trong khi đó 5 người khác cũng tử nạn trên đường đến bệnh viện gần Kumasi và người cuối cùng cũng không thể qua khỏi dù đã được cứu chữa tại bệnh viện Konongo. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG