Ronaldo bỗng dưng buồn ông chủ Real

Lãnh đạo Real từng lo lắng vì Ronaldo "bỗng dưng buồn" trước đây.
Lãnh đạo Real từng lo lắng vì Ronaldo "bỗng dưng buồn" trước đây.
TPO - Ngôi sao Cristiano Ronaldo vừa lên tiếng cho biết anh cảm thấy không thích với những quyết định chuyển nhượng mùa hè vừa qua của Chủ tịch Florentino Perez.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn sau khi thị trường chuyển nhượng kết thúc, Ronaldo cho biết: “Tôi có quan điểm rất rõ, nhưng tôi phải đánh giá và không thể luôn nói những gì tôi nghĩ. Song nếu tôi làm điều đó (quyết định chuyển nhượng) tôi sẽ không làm như vậy”.

Tuy nhiên, Ronaldo cũng phân bua thêm để không làm mất lòng Chủ tịch: “Mọi người đều có quan điểm và tự do nói điều mình nghĩ. Nếu Chủ tịch nghĩ điều đó tốt cho đội bóng thì chúng tôi phải tôn trọng và ủng hộ quyết định của ông”.

Thay đổi lớn nhất tại Bernabeu là sự ra đi của Angel Di Maria tới Manchester United với mức phí 99 triệu USD. Một ngạc nhiên khác là Real quyết định để cựu binh Xabi Alonso tới Bayern Munich với giá 13 triệu USD. 

Trong chiều ngược lại, Real chi khoảng 140 triệu USD để chiêu mộ ba tân binh tỏa sáng tại World Cup 2014 vừa rồi là James Rodriguez, Toni Kroos và Keylor Navas.

Nói về những đồng đội mới, Ronaldo cho biết: “Sẽ có sự thay đổi. Họ là những cầu thủ khác, có thể thay đổi tốt hơn cũng có thể tồi đi. Tôi hy vọng sẽ tốt hơn". 

"Rodriguez và Kroos là những cầu thủ rất tốt, thích nghi nhanh và sẽ giúp đội bóng thành công. Tôi chắc chắn mọi thứ sẽ tốt và đội bóng sẽ ở tầm cao mới”, cầu thủ xuất sắc nhất UEFA mùa giải vừa qua khẳng định.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.