Djokovic vừa đánh giải vừa lo... vợ đẻ

Djokovic vừa đánh giải vừa lo... vợ đẻ
TPO - Novak Djokovic đã bắt đầu hành trình chinh phục Mỹ Mở rộng 2014, nhưng tâm trí của anh thì lại hướng về Monaco, nơi cô vợ Jelena Ristic chuẩn bị tới ngày sinh nở. Trong trường hợp cần thiết, Nole có thể bỏ giải để "hộ đê".

Với phong độ chói sáng kể từ tháng 3 tới nay, bao gồm chiến thắng ở Indian Wells Masters 2014, Miami Masters 2014, Rome Masters 2014 và Wimbledon 2014, Novak Djokovic tất nhiên xứng đáng là ứng viên số 1 cho chức vô địch Mỹ Mở rộng 2014. Chưa kể, trong bối cảnh mà Andy Murray sa sút, còn Rafael Nadal và Juan Martin del Potro không tham dự vì dính chấn thương, người hâm mộ càng tin tưởng “Nole” sẽ lần thứ 2 lên ngôi ở giải đấu.

Thiên thời và địa lợi đều ủng hộ Djokovic, nhưng có vẻ anh lại không có “nhân hòa”. Theo Tennis World, những ngày vừa qua, tay vợt số 1 thế giới người Serbia sống trong tâm trạng nửa mừng nửa lo. Mừng vì sắp lên làm cha, lo vì khi cô vợ Jelena Ristic sinh nở, mình không về kịp. Hiện tại, Ristic vẫn sống tại căn hộ của hai người tại Công quốc Monaco.

“Cuộc sống của tôi đã thay đổi kể từ khi biết Ristic mang thai và hai chúng tôi quyết định làm đám cưới”, Djokovic chia sẻ. “Ưu tiên của tôi bây giờ là gia đình, Ristic và đứa bé sắp chào đời. Quần vợt không còn là số 1 với tôi. Tất nhiên, tôi rất muốn thắng tại Mỹ Mở rộng để coi đó như món quà tặng hai mẹ con, nhưng tôi sẽ không hy sinh tất cả vì nó. Trong trường hợp cần thiết, tôi sẵn sàng dừng cuộc chơi để về bên cạnh Ristic”, Djokovic cho biết.

Djokovic vốn là người thích đùa, nhưng có lẽ những chia sẻ kể trên của anhxuất phát tự đáy lòng. Nếu như cô vợ Ristic ở nhà mà chuyển dạ, nhà vô địch của 7 giải Grand Slam hoàn toàn có thể tạm biệt người hâm mộ Mỹ. Khi ấy, chẳng điều gì có thể níu chân anh. Ở cái tuổi 27, Djokovic đã nghĩ nhiều hơn cho mái ấm gia đình, chứ không còn quá tập trung vào sự nghiệp.

Trong trận đấu thuộc vòng 2, Djokovic đã dễ dàng đánh bại Paul-Henri Mathieu với tỷ số 6-1, 6-3, 6-0. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là Sam Querrey, một tay vợt của nước chủ nhà. Trong quá khứ, Djokovic đã từng dự 9 giải Mỹ Mở rộng và có 1 lần vô địch vào năm 2011. Ngoài ra, kể từ năm 2007 tới nay, anh chưa từng dừng bước từ tứ kết, với tổng cộng 5 lần đi vào chung kết.

MỚI - NÓNG