Tổng thống Mỹ điện mừng Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 69 Quốc khánh Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cùng nhiều lãnh đạo các nước đã gửi điện mừng tới Lãnh đạo Việt Nam.
Tổng thống Mỹ điện mừng Quốc khánh Việt Nam ảnh 1

Lễ chào cờ ở quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Nguồn: http://thethaovanhoa.vn) 

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 69 Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2014), Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Barack Obama cùng nhiều lãnh đạo các nước đã gửi điện mừng tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Trong số lãnh đạo các nước gửi điện mừng có Tổng thống Cộng hòa Pháp Francois Hollande, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Park Geun Hye, Nhà vua Nhật Bản Akihito, Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Pranab Mukherjee; Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Yong Nam; Thủ tướng Nội các nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Pak Pong Ju.

Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã nhận được điện mừng của Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Ri Su Yong.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.