Tìm thấy thi thể 36 nạn nhân máy bay Đài Loan rơi

Các nhân viên cứu hộ đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.
Các nhân viên cứu hộ đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.
TPO - Tính đến đêm 23/7, lực lượng cứu hộ Đài Loan tìm thấy 36 thi thể nạn nhân trong đống đổ nát vụ rơi máy bay ATR 72 của hãng hàng không TransAsia Airways gặp nạn lúc 7h06 tối cùng ngày (giờ địa phương) trên đảo Bành Hồ.

Vụ tai nạn xảy ra do điều kiện thời tiết xấu khiến 47 người chết, 11 người bị thương. 

5 người trên mặt đất bị thương phải nhập viện, khi máy bay ATR 72 rơi xuống làng Tây Tây, Caijing đưa tin. Tuy nhiên, Outlook Weekly nói rằng, không có cư dân nào trên mặt đất bị thương, dù máy bay làm hỏng 2 nhà dân trên đảo.

Một nữ hành khách sống sót (đang được điều trị tại bệnh viện) kể rằng, bà nghe thấy tiếng nổ lớn khi máy bay đang ở trên không rồi đột nhiên máy bay rơi xuống đất, lửa bùng lên, Caijing đưa tin.

Lực lượng cứu hộ đang dùng những thiết bị chuyên dụng hạng nặng để cưa, cắt xác máy bay, để họ có thể tìm kiếm người sống sót.


Chủ nhiệm Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Đại lục, ông Trương Chí Quân cho biết, Trung Quốc đại lục sẵn lòng giúp đỡ vụ rơi máy bay ATR 72 của TransAsia Airways, nếu Đài Loan yêu cầu. 

Ông Trương chuyển lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng và lời thăm hỏi tới những người bị thương, Caijing đưa tin.

Lính cứu hỏa nói rằng, công tác cứu hộ đang gặp khó khăn do ánh sáng yếu và mưa to. Ngoài ra, họ phải phun nước liên tục tại hiện trường để nhiệt độ giảm xuống mức người có thể chui vào trong xác máy bay. 

Có 11 vụ tai nạn hàng không diễn ra ở vùng biển quanh đảo Bành Hồ kể từ năm 1967, khiến tổng cộng 289 người chết hoặc mất tích, Xinhua đưa tin.

Sáng 23/7, Đài Loan hứng bão Matmo. Tuy nhiên, một quan chức Cơ quan Hàng không Dân dụng Đài Loan nói với Reuters rằng, thời tiết xấu vào thời điểm máy bay ATR 72 rơi không vượt quá quy định quốc tế về hạ cánh.

Bão Matmo khiến nhiều chuyến bay bị hủy, nhưng cảnh báo hạ cánh được dỡ bỏ lúc 17h30 chiều, gần thời điểm ATR 72 cất cánh, BBC đưa tin.

Theo Theo BBC/ Reuters/ Caijing
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.