Ả-rập Xê-út bắt 88 tên khủng bố

88 thành viên của một mạng lưới khủng bố vừa bị Ả-rập Xê-út bắt giữ.
88 thành viên của một mạng lưới khủng bố vừa bị Ả-rập Xê-út bắt giữ.
TPO - Hãng tin CNN dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ của Ả-rập Xê-út cho biết hôm 2/9, nước này vừa bắt giữ 88 thành viên của một mạng lưới khủng bố.

Bộ Nội vụ Ả-rập Xê-út cho biết trong một tuyên bố: “Chúng đang lên kế hoạch” thực hiện các cuộc khủng bố ở trong và ngoài nước.

Tướng Mansour al-Turki, người phát ngôn của Bộ Nội vụ cho biết, 88 người này thuộc 6 tổ chức khủng bố ở 4 khu vực của đất nước.

Trong số những người bị bắt giữ, thậm chí có cả “gia đình đang đưa con đến các tổ chức khủng bố ở nước ngoài”. Hầu hết 88 người này là công dân của Ả-rập Xê-út, có 3 người mang quốc tịch Yemen, ông al-Turki nói thêm.

Trước đó, 59 người cũng đã bị bắt vì liên quan đến khủng bố sau nhiều tháng bị lực lượng an ninh theo dõi.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.