Bản tin Hình sự 18H: Thiếu nữ kể chuyện suýt bị mổ lấy thận

TPO - Trung tướng công an tử vong vì tai nạn giao thông; Mở rộng tìm kiếm nạn nhân vụ xe khách Sa Pa rơi xuống vực; Truy bắt con gái 16 tuổi chủ mưu bắt trói, cướp tài sản của mẹ; Thiếu nữ kể chuyện bị bắt cóc, suýt bị mổ lấy thận…

Bản tin Hình sự 18H: Thiếu nữ kể chuyện suýt bị mổ lấy thận ảnh 1 
Trung tướng Nguyễn Xuân Tư , Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an) đã tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 7h20 hôm nay (2/9), gần khu vực cầu vượt phố Nối – Hưng Yên. Chiếc xe công vụ 7 chỗ chở Trung tướng Tư cùng 3 người khác lưu thông hướng Hà Nội – Hải Phòng, bất ngờ bị một xe khách chạy hướng Hải Phòng – Hà Nội lao qua dải phân cách đâm vào, khiến 3 người tử vong. (XEM CHI TIẾT)

Trước đó, tối 1/9, một xe khách từ Sa Pa về Hà Nội lao xuống vực tại Km 19, Quốc lộ 4D, làm 12 người chết, 41 người bị thương. Địa điểm xảy ra tai nạn thuộc địa phận xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, Lào Cai. Gần 1.000 người được huy động tham gia cứu hộ. Lực lượng cứu hộ phải dùng 3 dây thừng dài hàng trăm mét, thả xuống đáy vực để người cứu hộ bám vào ôm, cõng thi thể nạn nhân đưa lên. (XEM CHI TIẾT)


Nhận tin báo, sau khi từ Hà Nội đến thẳng hiện trường ở Lào Cai lúc nửa đêm, họp khẩn với chính quyền địa phương, sáng 2/9, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã bám dây thừng men theo xuống vực, chỉ đạo trực tiếp công tác cứu hộ. Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh, Chủ tịch UBND tỉnh Doãn Văn Hưởng cũng theo Bộ trưởng Đinh La Thăng xuống vực, kiểm tra hiện trường xe khách gặp nạn.  Tại đây, chiếc xe khách bị vỡ nát, hành lý vương vãi khắp nơi... (XEM CHI TIẾT)


Cũng trong sáng 2/9, ông Đinh Tiến Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đã chỉ đạo mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân vụ xe khách đâm xuống vực. Theo ông Quân, công an tỉnh Lào Cai nhận được thông tin cho rằng còn một cô gái bị thương nặng tại hiện trường, lực lượng tìm kiếm dùng dao phát các bụi cây, cỏ dại để tìm kiếm mở rộng, song chưa thấy nạn nhân sống sót như thông tin cung cấp cho công an. (XEM CHI TIẾT)


Thay đổi tội danh cựu Phó Tổng giám đốc Đường sắt Việt Nam. Liên quan nghi án đưa hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý các dự án đường sắt (RPMU), thuộc Tổng Cty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN), Cơ quan CSĐT Bộ Công an thay đổi tội danh bị can Trần Quốc Đông (nguyên Phó tổng giám đốc ĐSVN, nguyên Giám đốc RPMU) từ “thiếu trách nhiệmg” sang “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. (XEM CHI TIẾT)


Cụ ông 89 tuổi bị con trai đánh nhập viện. Công an xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi, Cà Mau đang thụ lý vụ cụ Nguyễn Văn Lẫm (89 tuổi, ngụ ấp Tân Phú) bị con ruột là ông Nguyễn Văn Ngữ (44 tuổi) đánh trọng thương. Theo hồ sơ bệnh án, cụ Lẫm bị đa chấn thương phần mềm và bị gãy xương bàn tay, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Đầm Dơi. (XEM CHI TIẾT)


Thiếu nữ kể chuyện suýt bị mổ lấy thận. Những ngày qua, dư luận xã K’Dang, Đắk Đoa, Gia Lai, xôn xao chuyện thiếu nữ Lê Thị Dung (SN 1991, người địa phương) bị một nhóm người lạ mặt bắt cóc lên xe ô tô giống xe cứu thương để mổ lấy thận, nhưng cô trốn thoát được. Tiếp xúc với PV, Dung kể chi tiết chuyện cô bị bắt cóc, bị dọa mổ lấy thận chiếc ô tô này. Trưởng Công an xã K’Dang cho biết, đang phối hợp với công an huyện tìm hiểu thực hư vụ việc. (XEM CHI TIẾT)


Truy bắt con gái chủ mưu bắt trói mẹ ruột, cướp tài sản. Công an quận 9, TPHCM phát thông báo truy tìm Nguyễn Ngọc Phương Lam (SN 1998, ngụ quận 9) và Lại Trần Thanh Thuý (SN 1998, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại nhà bà Nguyễn Ngọc Phương A. (SN 1974). Lam là con gái bà A. và được xác định chủ mưu vụ cướp. Theo bà A., tài sản bị cướp gồm 1 ĐTDĐ, 1 máy tính bảng, 1 máy quay phim, 800 USD, gần 2,5 triệu đồng, 1 thẻ ATM và 1 xe máy Lead… (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.