Iran thử nghiệm siêu hệ thống tên lửa thay thế S-300

Tổ hợp tên lửa Bavar-373
Tổ hợp tên lửa Bavar-373
TPO - Iran đã thử nghiệm thành công tổ hợp tên lửa Bavar-373, được nước này phát triển như một sự thay thế cho hệ thống phòng không tối tân S-300 mà Iran dự kiến mua của Nga trước đó.

Hãng Lenta dẫn lời Chuẩn tướng Farzad Esmaeili, một quan chức cao cấp của quân đội Iran cho biết: hệ thống phòng không Bavar-373 được phát triển như một sự thay thế cho S-300 mà Iran dự kiến mua của Nga.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết, Bavar-373 dự kiến ra mắt vào năm 2015.

Chi tiết về hệ thống không được tiết lộ, song nguồn tin cho biết, Bavar-373 có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên đến 300 km.

Trước đó, vào cuối tháng 8/2014, Iran đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng không Talaash-3 chống máy bay do nước này sản xuất. Tên lửa có tầm bắn lên tới 200 km và dự kiến ​​sẽ giới thiệu rộng rãi trước công chúng vào cuối tháng 9/2014.

Năm 2007, Iran đã ký với Nga hợp đồng mua các hệ thống phòng không S-300. Năm 2010, hợp đồng bị hủy do lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế đối với Iran.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG